Hàn - Mỹ lình xình vụ trả chi phí THAAD

Thứ ba, 02/05/2017 08:36

(Cadn.com.vn) - Phản ứng trước việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép với Seoul nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính cho việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), Hàn Quốc ngày 1-5 bác bỏ việc thương lượng lại vấn đề này.

Không đàm phán lại

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun nêu rõ: “Quan điểm của chúng tôi là không thương lượng lại vấn đề này”. Ông Moon nhấn mạnh, thỏa thuận song phương về vấn đề này được áp dụng và được quy định trong Hiệp định về Quyền lực (SOFA) -  quy định về các quyền hợp pháp và sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Theo SOFA, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) chi trả cho hoạt động vũ khí của riêng họ, trong khi chính quyền Seoul phải cung cấp “cơ sở và khu vực”. Hiện, USFK đã cài đặt các phần chính của THAAD tại một sân gôn cũ ở Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Hàn Quốc đã cung cấp đất cho việc triển khai và yêu cầu của Mỹ chi trả cho việc lắp đặt và bảo trì.

Cư dân Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, biểu tình ngồi chặn xe cảnh sát hôm 1-5. Ảnh: Yonhap

Ai sẽ chi trả chi phí cho việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc đã trở thành chủ đề nóng kể từ khi Tổng thống Trump trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước tuyên bố ông muốn Seoul phải chi trả cho THAAD, ước tính khoảng 1 tỷ USD. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tái khẳng định quan điểm vững chắc về chi phí triển khai THAAD sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H. R. McMaster nói với tờ Fox News rằng chính phủ của ông tôn trọng thỏa thuận hiện tại về việc triển khai nhưng sẽ “đàm phán lại”. Ông McMaster chỉ ra rằng, Tổng thống Trump đang tìm cách “chia sẻ gánh nặng, chia sẻ trách nhiệm” với Hàn Quốc và các đồng minh khác của Mỹ.

Triều Tiên cảnh báo thử hạt nhân bất cứ lúc nào

Trong tuyên bố mới nhất gây lo ngại cho khu vực, ngày 1-5, Triều Tiên cảnh báo sẽ thử hạt nhân vào “bất kỳ thời gian và địa điểm nào” theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng “hoàn toàn sẵn sàng đáp trả bất kỳ lựa chọn nào của Mỹ”. Ngoài ra, người phát ngôn này cũng cho biết chính quyền Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng “tấn công hạt nhân phủ đầu”, trừ khi Washington loại bỏ những chính sách thù địch. 

Mối quan ngại tăng lên khi Hàn Quốc cho rằng việc triển khai THAAD sẽ gây thêm gánh nặng tài chính cho họ. Hai đồng minh Mỹ- Hàn dự kiến bắt đầu các cuộc đàm phán riêng rẽ vào năm tới về việc chia sẻ gánh nặng tài chính của 28.500 binh lính Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc. Theo hợp đồng 5 năm hiện nay, sẽ hết hạn vào năm 2018, Seoul phải trả 920 tỷ won mỗi năm. Liên quan đến sự hỗ trợ tài chính của Hàn Quốc, ông Moon cho biết, chính phủ sẽ đàm phán với Mỹ về việc chi trả chi phí thông qua việc xem xét toàn diện nhiều yếu tố như tình hình an ninh, đóng góp của USFK, khả năng tài chính của Seoul và điều kiện ổn định cho sự hiện diện của lực lượng Mỹ.

Trong khi đó, cư dân Seongju tiếp tục biểu tình phản đối việc triển khai THAAD vào cuối tuần qua. Người dân địa phương đang lo lắng về các cuộc tấn công trực tiếp từ Triều Tiên nhằm vào khu vực này nếu THAAD được triển khai tại đây.

Nguy cơ rạn nứt liên minh

Truyền thông Hàn Quốc cảnh báo, việc ông Trump gần đây cho rằng Seoul nên trả “1 tỷ USD” cho việc triển khai THAAD và hối thúc đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Mỹ và Hàn Quốc ,vốn đã có hiệu lực từ 5 năm trước, đang đe dọa liên minh Washington – Seoul.

Nhật báo Chosun đăng trên trang nhất bài xã luận “Ông Trump huyên thuyên về liên minh Hàn - Mỹ”, trong đó cho rằng “có những vấn đề quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Nếu một trong hai bên tiếp tục hạ thấp giá trị của liên minh này xuống dưới vấn đề tiền bạc hoặc kinh tế thì chắc chắn sẽ hủy hoại lòng tin”. Báo này cho rằng, Seoul cần phải đưa ra “nhiều phương án B” trong tương lai. 

Trong khi đó, tờ JoongAng Ilbo cáo buộc chính quyền Trump gửi đi “những thông điệp khó hiểu và mâu thuẫn”, khiến “tình hình hỗn loạn” giáng “đòn mạnh” xuống liên minh song phương Mỹ - Hàn. Báo này nhấn mạnh: “Mỹ phải nhận thức rõ những khó khăn và chỉ trích mà Seoul phải hứng chịu để đẩy nhanh việc triển khai THAAD”.

An Bình